5 cựu TNXP được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân

5 cựu TNXP được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân
TP - Sáng 16/10, Hội cựu TNXP Việt Nam và T.Ư Đoàn tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 cựu TNXP có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Trong 5 cựu TNXP được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý nêu trên có 1 nữ liệt sỹ là đồng chí Phạm Thị Yến phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

Bốn đồng chí còn lại phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, đó là: Trịnh Văn Huyền (sinh năm 1930 tại Hà Tĩnh, nguyên Đội trưởng đội phá bom Đại đội 293, đội TNXP 34); Cao Xuân Thọ (sinh năm 1926 tại Thanh Hóa, nguyên Đội trưởng đội phá bom, đội TNXP 40); Nguyễn Tiến Thụ (sinh năm 1934 tại Bắc Ninh, nguyên Đại đội phó Đại đội 404, Đội TNXP 40); Trần Văn Cam (sinh năm 1936 tại Phú Thọ, đã mất năm 2011, nguyên Trung đội trưởng Đại đội 407, Đội TNXP 40).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong rằng, những cựu TNXP nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục truyền lửa cho con cháu và thế hệ trẻ Việt Nam ra sức thi đua dựng xây đất nước giàu mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ xã hội từ thiện của Bộ GTVT đã tặng 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho các cựu TNXP.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.