Anh Đức đến muộn!

Anh Đức đến muộn!
TP - Toàn đứng ngồi không yên. Đã đến giờ khai mạc hội nghị Thanh niên làm kinh tế giỏi của xã Hồng Vân mà vẫn không thấy anh Đức, cán bộ huyện Đoàn đến dự. Theo kế hoạch, anh Đức sẽ tham gia điều hành thảo luận. Trời lại sắp mưa. Gọi điện thoại di động chuông đổ nhưng anh không trả lời.

> 'Khi Tổ quốc cần', có thanh niên

Nhiều lần về dự giao ban trên huyện, anh Đức hay nhắc nhở anh em cơ sở phải dự họp đúng giờ, đừng để chờ nhau ảnh hưởng công việc chung... Thế mà hôm nay về cơ sở, anh ấy lại đến trễ. Thật lạ. Sau khi trao đổi với cán bộ Đoàn xã, Toàn quyết định khai mạc hội nghị đúng thời gian dự kiến.

Giữa lúc anh em đang tranh luận sôi nổi sau báo cáo về cách nuôi nhím của một thanh niên là điển hình làm kinh tế giỏi thì anh Đức xuất hiện. Vào hội trường, anh vào hàng ghế cuối ngồi nghe.

Khi anh em tranh luận xong, anh Đức đứng lên xin phát biểu về kinh nghiệm nuôi nhím của chính mình. Mọi người đồng tình. Rồi anh xin lỗi hội nghị đã đến muộn.

Toàn mời anh Đức lên bàn trên cùng tiếp tục điều hành hội nghị. Thấy quần áo anh ướt, Toàn định hỏi thăm. Bỗng phía ngoài cửa, xuất hiện một cô gái trẻ, trên tay cầm một bó hoa mua màu tím. Mọi người còn đang xì xào hỏi nhau, cô gái đã bước vào hội trường nhỏ nhẹ:

- Em xin lỗi vì em biết các anh, các chị đang thảo luận. Em chỉ xin nói ngắn gọn. Em là Ngân, giáo viên mới về dạy ở trường tiểu học xã nhà.

Sáng nay, thượng nguồn mưa to. Con suối trên đường vào trường bất ngờ nước dâng cao. Hơn chục em học sinh xóm Ngoài không thể qua suối đến lớp được.

Biết tin, em vội chạy ra thì thấy một anh mặc áo Đoàn đang cõng từng em qua suối. May quá các em đều đã đến trường an toàn.

Hỏi ra, em mới biết anh Đức là cán bộ huyện Đoàn về dự hội nghị ở xã mình. Đưa các em qua suối xong, anh Đức gửi lại xe máy ở chỗ em rồi chạy bộ đến đây để cho kịp thời gian. Thay mặt các em học sinh, xin tặng anh Đức bó hoa đồng nội em vừa hái vội bên đường!

Tiếng vỗ tay. Anh Đức nhận hoa cám ơn, cười tươi rồi đề nghị mọi người tiếp tục thảo luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.