Anh Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn

Anh Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn
TP - Chiều 21/12, Hội nghị Ban chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ tư, khóa X bế mạc tại Hà Nội.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của BCH T.Ư Đoàn về Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; Chương trình công tác năm 2014 với Chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”; nhất trí thông qua việc ban hành Nghị quyết phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; cho ý kiến về Chuyên đề thí điểm nhiệm kỳ Đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù…

Hội nghị BCH T.Ư Đoàn bầu bổ sung Bí thư Thành Đoàn TP HCM Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 128/129 phiếu đồng ý (đạt tỉ lệ 99,22 %). Anh Lê Quốc Phong, 35 tuổi, quê tại Hà Nội hiện là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa X. Với sự bổ sung này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn hiện tại gồm 8 thành viên.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong có 6 năm liên tục (từ 1999 - 2004) làm công tác Đoàn, từ Ủy viên Ban thường vụ đến Bí thư Đoàn trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM. Sau đó, anh tiếp tục giữ các chức danh Bí thư Ban cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TPHCM (2005 - 2007), Phó bí thư Thành Đoàn TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 11/2012, anh là Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, từ tháng 7/2013 là Thành ủy viên TPHCM.

Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa X, Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn (nhiệm kỳ 2012-2017). Theo đó, Hội nghị bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ: Anh Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng; Anh Phạm Văn Bốn, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An; Hội nghị cũng cho rút tên 4 ủy viên và bầu bổ sung 9 đồng chí tham gia BCH T.Ư Đoàn khóa X.

Dịp này, BCH quyết định khen thưởng, tặng Cờ thi đua kèm 10 triệu đồng cho 14 đơn vị đạt danh hiệu Thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên (TTN); tặng Cờ thi đua kèm 8 triệu đồng cho 5 đơn vị đạt danh hiệu Cờ thi đua dẫn đầu cụm hoạt động thuộc T.Ư Đoàn; tặng bằng khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho 10 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN. Ngoài ra, BCH tặng bằng khen cho 31 đơn vị đạt danh hiện tiên tiến; tặng bằng khen cho 19 đồng chí Bí thư Tỉnh, Thành Đoàn có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nói: “Có chuyển biến toàn diện, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; tư tưởng, phong trào thanh niên ngày càng thiết thực, hiệu quả là nhờ chỉ đạo công tác có trọng tâm, trọng điểm, tạo tiền đề rất quan trọng để tổ chức Đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý một số hạn chế cơ bản cần quan tâm khắc phục, đó là: Nhiều cấp bộ Đoàn chưa thực sự nắm được tình hình tư tưởng và dư luận xã hội thanh niên đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo; chưa đánh giá thật khách quan chất lượng tổ chức cơ sở và độ bền vững. Năm 2014 là năm toàn Đoàn tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với tinh thần năm “Thanh niên tình nguyện”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG