Anh Võ Chí Công đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2012-2017) ra mắt đại hội
Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2012-2017) ra mắt đại hội
TP - Ngày 18 - 7, ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 - 2017) bế mạc.

> Đồng hành thanh niên vùng dân tộc

Anh Võ Chí Công (SN 1979), thạc sĩ quản lý kinh tế đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn. Ba Phó bí thư Tỉnh đoàn thuộc thế hệ 8X gồm Võ Kinh Chuyền (SN 1982), Nguyễn Thành Duy (SN 1983) và Phan Văn Sáu (SN 1981).

Trước đó, ĐH tổng kết nhiệm kỳ 2007 – 2012 với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Hàng năm, ngày hội việc làm thanh niên tại Sóc Trăng đã giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, hơn 32.000 ĐVTN được đào tạo nghề.

Tỉnh Đoàn quản lý 300 tỷ đồng giúp ĐVTN phát triển kinh tế, tổ chức hùn vốn, giúp cho 3.000 hộ thanh niên thoát nghèo. Tuổi trẻ Sóc Trăng đã trao 12.000 phần quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 31.000 lượt người, xây cất 125 nhà tình thương, tặng 562 vườn cây, ao cá tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình, chính sách, người có công với cách mạng...

ĐH xác định khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Sóc Trăng đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. ĐH biểu quyết thông qua những chỉ tiêu nhiệm kỳ 2012 – 2017 như: 100% cán bộ Đoàn học lý luận chính trị.

Mỗi xã đoàn đảm nhận cảm hóa từ 1 - 5 thanh thiếu niên chậm tiến; 100% cấp bộ đoàn có công trình thanh niên, 100% xã Đoàn xây dựng nông thôn mới; Vận động xây dựng 150 căn nhà tình thương, xây mới 150 cây cầu thanh niên, tặng 5.000 suất học bổng, 1.000 gia đình trẻ thoát nghèo bền vững; Phát triển 70.000 đoàn viên mới, giới thiệu 7.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tư vấn hướng nghiệp để tạo việc làm cho 90.000 ĐVTN... ĐH bầu 12 đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.