Ba công trình được trao Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên

Ba công trình được trao Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên
TP -  Năm nay, Giải thưởng Khoa học được trao cho Lê Đăng Quang, Lê Ngọc Thức, Nguyễn Mai Cương (Viện Hóa học Công nghiệp) với đề tài Nghiên cứu công nghệ mới khai thác concrete rễ hương lau bằng CO2 ở dạng siêu tới hạn.

Hai giải thưởng Kỹ thuật được trao cho Mai Quang Huy (Bộ đội) (với đề tài Sản phẩm máy bắn tập súng bộ binh MBT-03) và nhóm tác giả thuộc Viện KHCN mỏ (với đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất nặng cám đá làm huyền phù tuyển than”).

Giải thưởng Khoa học&Kỹ thuật Thanh niên được ban hành từ năm 1990 do Trung tâm Khoa học tự nhiên&Công nghệ Quốc gia (nay là Viện KH&CN Việt Nam) cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, theo sáng kiến của GS-Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, lúc đó là Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc Trung tâm KHTN&CNQG.

Giải thưởng được trao hằng năm (từ 1991) cho các cá nhân và tập thể tuổi 40 trở lại, là tác giả các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cao hoặc công trình nghiên cứu kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn lớn, lần đầu tiên thực hiện ở VN.

Cùng với bằng Giải thưởng KHKTTN, các tác giả kể trên còn được T.Ư Đoàn tặng Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.