“Ba không, bốn tốt” ở Quân khu 5

“Ba không, bốn tốt” ở Quân khu 5
TP - Diễn ra trong hai ngày 1 và 2-10, Đại hội Đoàn thanh niên Quân khu 5 đặt ra nhiều mục tiêu, chương trình hành động thiết thực.

> Giáp mặt lính trinh sát

Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5 - Trung tá Lê Việt Thắng cho biết, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Quân khu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động.

Đặc biệt, qua phong trào Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và chương trình Ba không, bốn tốt (Ba không: không đào, bỏ ngũ; không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; không vi phạm Luật Giao thông Đường bộ và các tệ nạn xã hội.

Bốn tốt: có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; chất lượng huấn luyện, học tập, công tác tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và dân chủ tốt; cảnh quan môi trường văn hóa tốt), đã động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên xung kích trên mọi lĩnh vực công tác.

Trong 5 năm, có trên 1.400 lượt chi đoàn đạt tiêu chí “Chi đoàn huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, hơn 1.500 lượt chi đoàn đạt tiêu chí “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên đào bỏ ngũ”, trên 1.800 lượt chi đoàn đạt tiêu chí “Chi đoàn, Đoàn cơ sở không khói thuốc lá”, trên 1.200 lượt chi đoàn đạt tiêu chí “Chi đoàn văn hóa mới”…

Ngoài ra, có hơn 4.700 lượt cá nhân là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tuổi trẻ Quân khu cũng có trên 1.500 công trình thanh niên ở các cấp, cùng với hơn 2.700 lượt tổ chức Đoàn thực hiện tốt mục tiêu 5 không về rèn luyện kỷ luật.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Tổng cục Chính trị với T.Ư Đoàn và chương trình phối hợp hoạt động giữa Cục Chính trị với 11 tỉnh, thành Đoàn trên địa bàn Quân khu, các hoạt động phối hợp tập trung vào nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chương trình “Học kỳ Quân đội”, giáo dục kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên và dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ.

Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tư vấn hướng nghiệp cho hơn 23.000 lượt đoàn viên thanh niên và dạy nghề cho 4.000 lượt thanh niên xuất ngũ.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tất cả tổ chức cơ sở Đoàn, các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu đều kết nghĩa, ký kết chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và nhận giúp đỡ thường xuyên một Đội thiếu niên tiền phong trên địa bàn đóng quân.

Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Quân khu tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 5 học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”.

“Chúng tôi phấn đấu có nhiều công trình sáng kiến của thanh niên ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn và hoạt động quân sự.

Phối hợp triển khai hiệu quả hai đề án “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự” và “Lựa chọn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng vào đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn”, Trung tá Lê Việt Thắng nói.

5 năm qua, Quân khu có 17 tập thể được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng cờ “Tổ chức Đoàn vững mạnh 5 năm liền” và “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; một gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc và 5 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG