Ban hành kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn

Ban hành kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn
Trên cơ sở xác định chủ đề “75 năm vinh quang - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả...

Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ Đoàn, ĐVTN về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục TTN về truyền thống của Đoàn, truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam, có hình thức tổ chức thi tìm hiểu “75 năm vinh quang - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; tập trung đẩy mạnh việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống – Mãi mãi tuổi 20”;

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đảm nhận các công trình thanh niên mang tên “75 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” phấn đấu mỗi Đoàn cơ sở, chi đoàn đều có 1 công trình, phần việc thanh niên, cấp tỉnh, quận, huyện có một công trình thanh niên; cấp Trung ương bình chọn gắn biển 75 công trình thanh niên tiêu biểu;

Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phát triển lớp đoàn viên “75 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và tham gia xây dựng Đảng; tập trung bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “75 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền về công tác thanh niên;

Tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, chú trọng tham mưu tổ chức tổng kết Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa VII về công tác thanh niên trong tình hình mới.

Về tiến độ thực hiện đợt hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 2/9/2005 đến hết tháng 12 năm 2005; giai đoạn 2 từ tháng 1/2006 đến 19/5/2006 gắn với các hoạt động cao điểm của Tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. 

MỚI - NÓNG