Bất cập tổ chức Đoàn ở các tập đoàn, tổng cty

Bất cập tổ chức Đoàn ở các tập đoàn, tổng cty
TP - Chiều 11-9, T.Ư Đoàn tổ chức hội thảo mô hình tổ chức Đoàn TN tại các tập đoàn, tổng cty và doanh nghiệp đặc thù nhằm tìm ra giải pháp giải quyết các bất cập hiện nay.

> Đoàn phải làm cầu nối cho thanh niên

Hiện tại mô hình tổ chức Đoàn trong một số tập đoàn kinh tế chưa thống nhất với mô hình tổ chức Đảng và chính quyền, có đơn vị chuyên môn được quản lý theo ngành dọc, Đảng, đoàn thể trực thuộc địa phương nơi đặt trụ sở, có đơn vị thống nhất quản lý chuyên ngành và đoàn thể.

Theo Điều lệ Đoàn, hệ thống của Đoàn có 4 cấp nhưng thực tế đã hình thành nhiều cấp trực thuộc hoặc cấp trung gian, nhất là các tập đoàn, tổng cty có nhiều cty con, cty trực thuộc.

Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư kiến nghị một số thay đổi trong Điều lệ Đoàn như đối với Đoàn cơ sở nên 5 năm Đại hội/2 lần.

Phát biểu kết luận, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An cho biết những ý kiến tại hội thảo góp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình tổ chức Đoàn trong tập đoàn, tổng cty và phục vụ xây dựng nghị quyết ĐH Đoàn sắp tới.

T.Ư Đoàn sẽ xây dựng Điều lệ Đoàn phù hợp với thực tiễn và chỉ đạo thông suốt góp phần giải quyết các bất cập hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.