Bắt đầu hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển

Các bạn trẻ và cựu thủy thủ tàu không số tại lễ xuất quân
Các bạn trẻ và cựu thủy thủ tàu không số tại lễ xuất quân
TP - Gần 150 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu, chiến sĩ, doanh nhân, thầy thuốc trẻ, cùng văn nghệ sĩ, sinh viên và các cựu thủy thủ tàu không số… cùng hội ngộ trên tàu Hải quân HQ 996, bắt đầu Hành trình theo dấu tích của đường Hồ Chí Minh trên biển từ chiều 6-10 tại bến K20 (Thủy Nguyên - Hải Phòng), điểm xuất phát của tàu không số năm xưa.

> Giao lưu một hành trình huyền thoại
> Hành trình theo dấu đường Hồ Chí Minh trên biển

Các bạn trẻ và cựu thủy thủ tàu không số tại lễ xuất quân
Các bạn trẻ và cựu thủy thủ tàu không số tại lễ xuất quân .
 

Thay mặt các cựu chiến binh tàu không số phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tá Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ ngày nay sẽ phát huy truyền thống của thế hệ đi trước để làm chủ biển đảo quê hương. Đây cũng là một trong những thông điệp mà các cựu thủy thủ tàu không số năm xưa gửi tới bạn trẻ tham gia đoàn hành trình.

Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, nhấn mạnh: Đây là hành trình trải nghiệm để bạn trẻ thêm tự hào, sống có trách nhiệm hơn, từ đó có những suy nghĩ mới, hành động mới giúp phát triển đất nước.

Quang Lê Hồng Chuyên, đại diện cho các thành viên của đoàn, khẳng định hành trình là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành hơn và sau đó trở thành người truyền lửa cho tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống, góp phần phát triển đất nước trong tình hình mới.

Bắt đầu hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển ảnh 2
 

Trong hành trình xuyên Việt trên biển từ nay đến ngày 23 - 10, đoàn sẽ dừng lại ở các bến bãi lịch sử đã ghi dấu những chiến công của tàu không số với điểm đến xa nhất là bến Vàm Lũng (Cà Mau). Các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động tại các điểm dừng chân như: Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, tặng quà, khởi công nhà nhân ái, giao lưu với nhân chứng lịch sử, diễn tập trận giả, chương trình cầu truyền hình trực tiếp…

Theo kế hoạch, đoàn hành trình sẽ trao tặng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1,2 tỷ đồng; gần 170 sổ tiết kiệm với tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng; gần 1.200 phần quà cho cựu chiến binh tàu không số; 200 suất học bổng…

Trên tàu cũng diễn ra các hoạt động đặc biệt gắn liền với biển đảo quê hương như thi ảnh, thi viết, thi clip; giao lưu với nhân chứng lịch sử, chiến sĩ hải quân; chương trình Trí tuệ biển, Dạ tiệc gió, Lá thư bất tử…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.