Bắt kịp nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên

Bắt kịp nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên
TP - Ngày 15 và 16/10, tại Hà Giang đã diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2007 – 2012).

Dự Đại hội có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Trần Bắc, đại diện lãnh đạo các ban, ngành và 209 đại biểu là đoàn viên ưu tú.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên của Hà Giang được đổi mới cả về nội dung, hình thức với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 11.100 thanh niên, tư vấn xuất khẩu lao động cho 1.700 thanh niên, tu sửa và mở mới 1.589km đường liên thôn bản...

Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đến việc các cấp bộ Đoàn cần tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, bắt kịp nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên về học tập, lao động và nâng cao đời sống.

Đoàn cần chú trọng quan tâm, hỗ trợ ĐVTN vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số phát huy những tiềm năng sẵn có, tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất, góp phần tích cực xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thanh niên miền núi với thanh niên miền xuôi.

ĐH đã bầu ra BCH gồm 35 đồng chí. Chị Lò Thị Mỷ tái đắc cử chức Bí thư tỉnh Đoàn. Tại Đại hội, anh Lê Mạnh Hùng đã trao tặng 25 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng của Báo Nhi đồng, Thiếu niên cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó, có thành tích tốt trong học tập.

MỚI - NÓNG