Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm thiếu nhi Kiên Giang

Anh Nguyễn Đắc Vinh và các em thiếu nhi. Ảnh: Hòa Hội.
Anh Nguyễn Đắc Vinh và các em thiếu nhi. Ảnh: Hòa Hội.
TPO - Chiều 2/12, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến thăm Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Văn Hớn, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang báo cáo, mỗi năm đào tạo năng khiếu cho gần 2.000 học sinh và tổ chức nhiều hoạt động dạy bơi, văn hóa, hát và lồng ghép chăm lo cho học sinh nghèo. 

Ông Hơn cho biết thêm, trường có 220 cán bộ, trong đó chỉ có 25 biên chế nên phải tự chủ nguồn kinh phí bằng cách mở thêm trường tiểu học mẫu giáo Lê Hồng Phong, thu hút hơn 1.180 học sinh theo học. 

Ngoài ra, đang xúc tiến liên kết mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí trong khuôn viên Nhà thiếu nhi để phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm thiếu nhi Kiên Giang ảnh 1

Anh Vinh thăm hỏi học sinh. Ảnh: Hòa Hội.

Anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, đây là mô hình trường học xã hội hóa mang lại hiệu quả cao, tạo nơi vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Anh Vinh đề nghị, lãnh đạo Nhà thiếu nhi cần duy trì, hỗ trợ và tạo điều kiện cho thiếu nhi tỉnh nhà có được nơi sinh hoạt tốt để phát triển trí tuệ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm thiếu nhi Kiên Giang ảnh 2

Học sinh trường tiểu học mẫu giáo Lê Hồng Phong. Ảnh: Hòa Hội.

MỚI - NÓNG