Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp xúc cử tri Đắk Nông

Anh Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho học sinh nghèo tại xã Quảng Hòa
Anh Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho học sinh nghèo tại xã Quảng Hòa
TP - Sáng 1-12, anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long). Quảng Hòa là xã miền núi thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông, tỉ lệ hộ nghèo cao tới 92%. Anh Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho học sinh nghèo tại xã Quảng Hòa.

> Nhiều dấu ấn thiết thực

Anh Nguyễn Đắc Vinh nói: Quảng Hòa giao thông cách trở, thiếu cả đất sản xuất lẫn công trình thủy lợi nên mức sống người dân còn thấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cần được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện làm tốt hơn. Cần tìm ra mô hình sản xuất phù hợp để bù đắp cho thực trạng thiếu phương tiện sản xuất.

Cán bộ đoàn viên nên thường xuyên tham gia sửa chữa đường sá, cầu cống... làm những việc tuy nhỏ nhưng đem lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã trao 40 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng Nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng, do Cty CP Đầu tư Tài chính AST tài trợ) cho anh Hoàng Chung Thành - cán bộ Đoàn xã có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Nông trao 35 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó tại thị xã Gia Nghĩa và tổ chức khánh thành Nhà nhân ái cho K’Thành - cán bộ Đoàn xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.