Biểu dương 100 gương thanh niên tiên tiến khu vực Tây Nguyên

Biểu dương 100 gương thanh niên tiên tiến khu vực Tây Nguyên
TP - Ngày 26/11, tại TP Pleiku, Gia Lai, TƯ Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương 100 thanh niên (TN) tiên tiến làm theo lời Bác khu vực Tây Nguyên năm 2007. Những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu TN trong khu vực…

100 gương mặt xuất sắc được tôn vinh tuyển lựa kỹ càng từ cơ sở. Họ đủ các ngành nghề, lĩnh vực công tác, học tập: Cán bộ Đoàn, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên, công an, bộ đội… Trẻ tuổi nhất là Dương Thanh Dũng (SN 1990), Phó Bí thư chi đoàn thôn 3 xã Quảng Khê huyện Đăk Glong-Đăk Nông.

Có nhiều gương  TN tuổi còn rất trẻ nhưng đã có thành tích đáng nể trong lao động sản xuất  như Kon Sơ Ha Brơi (SN 1985) quê xã Đạ K’Nàng, Đam Rông, Lâm Đồng. Do chủ động tìm hiểu áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thâm canh cà phê, hoa màu và chăn nuôi, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; Siu Lai (SN 1983) ở xã Gào, Pleiku, Gia Lai nuôi 298 con bò, trồng măng điền trúc, cà phê, hồ tiêu… mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Lý Văn Hùng (SN 1980) quê Đăk Min, Đăk Nông  với 6 ha cà phê, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác mỗi năm lợi nhuận mang về cho gia đình anh hơn 300 triệu đồng…

Không chỉ lo làm giàu cho cá nhân, nhiều TN đã thúc đẩy xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Với Lê Trọng Quyền, Bí thư Chi đoàn tổ 6, phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, mô hình VAC của anh giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 TN. Ngoài ra anh còn cho 6 người khác vay 70 triệu đồng tạo việc làm không lấy lãi. 

Chị Y Thủy - Bí thư Đoàn xã biên giới Đăk Long - Đăk Glei - Kon Tum, nữ thủ lĩnh thanh niên ở một xã vùng sâu vùng xa, luật tục còn khắt khe với nữ giới song chị đã góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào TN ở đây không ngừng lớn mạnh.

Chị đứng ra tín chấp cho TN trong xã vay hơn 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách để thâm canh, tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Nhờ thế nhiều hộ thoát nghèo. Y Thuỷ đã nghĩ ra cách tạo quỹ cho Đoàn bằng việc nhận chăm sóc, quản lý 200 ha rừng, mỗi năm có 10 triệu đồng tiền công chăm sóc để Đoàn hoạt động.

Tại lễ tuyên dương, anh Đoàn Văn Cường,  Bí thư T.Ư Đoàn đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của đoàn viên thanh niên các dân tộc Tây Nguyên đã đạt được  và mong muốn mỗi thanh niên được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để các đoàn viên thanh niên khác noi theo.

MỚI - NÓNG