Bộ đội Biên phòng An Giang: 100% chi đoàn có báo Tiền phong

Bộ đội Biên phòng An Giang: 100% chi đoàn có báo Tiền phong
Theo Thượng tá Nguyễn Thượng Lễ - Trợ lý thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - cho biết: Hiện nay 100% chi đoàn có báo Tiền Phong thường xuyên.
Bộ đội Biên phòng An Giang: 100% chi đoàn có báo Tiền phong ảnh 1
Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đi tuần tra

Bộ đội Biên phòng An Giang có 16 chi đoàn với 564 đoàn viên. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện 6 tháng qua, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tổ chức trên 1.800 lượt hơn 15.300 cán bộ, ĐVTN tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Qua đó đã phát hiện và ngăn chặn trên 585 lượt người qua lại biên giới trái phép.

Đoàn TN kết hợp với địa phương tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật Biên giới Quốc gia, quy chế khu vực biên giới và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Tuổi trẻ Biên phòng An Giang tích cực tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy: độc lập bắt giữ 118 vụ buôn lậu trị giá hàng hóa thu 642 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị chức năng như Hải quan, CSKT, QLTT… bắt 63 vụ trị giá hàng hóa hơn 307 triệu đồng cùng nhiều đối tượng.

Nhiều năm qua, tuổi trẻ Biên phòng An Giang luôn luôn đi đầu trong công tác tình nguyện và đền ơn đáp nghĩa: Giúp nhân dân đắp lộ, di dời nhà, sửa chữa, cắt lúa trên 2.000 ngày công; Hiến 184 đơn vị máu và tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt nhân dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc ở biên giới...

Thượng tá Nguyễn Thượng Lễ - Trợ lý thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - cho biết: Hiện nay 100% chi đoàn có báo Tiền Phong thường xuyên. 

Tuổi trẻ Biên phòng An Giang tổ chức tốt các phong trào Thanh niên giành 3 đỉnh cao quyết thắng; Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy và Thanh niên tình nguyện. Mô hình xây dựng chi đoàn văn hóa là một trong những mô hình khá thành công của ĐVTN Biên phòng An Giang.  

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.