Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên

Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên
TP - Tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2 (khóa X) sáng 6/4 tại Hải Dương, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến dự thảo đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay”.

> Ban Bí thư gặp mặt giới văn nghệ sỹ, khoa học, trí thức
> Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN gồm 16 thành viên

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng đề án đưa ra vấn đề khó và cần thực hiện lâu dài. Đây là thách thức đặt ra cho Đoàn về giải pháp mới tạo sự đột phá nhưng trước mắt cần thực hiện những chương trình Đoàn đang triển khai có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương Hoàng Quốc Thưởng cho biết, các phong trào tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo, tình nguyện... do Đoàn phát động được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, thậm chí thu hút, huy động nhiều tầng lớp trong xã hội.

Tại Hải Dương, có nhiều cụ già 70 - 80 tuổi may cờ Tổ quốc tặng chiến sĩ vùng biển đảo... “Phong trào giáo dục phải ý nghĩa, gắn với đời sống, không nên dàn trải, hình thức, khó thực hiện”, anh Thưởng nói.

Qua thảo luận, đa số các đại biểu đồng tình với việc hoàn thiện công tác giáo dục của Đoàn một cách toàn diện, hiệu quả phải được triển khai bằng các chương trình, cuộc vận động cụ thể được cấp kinh phí thực hiện như: Tổ chức, phát triển các chuyên trang, diễn đàn giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trên hệ thống báo chí của Đoàn; Xuất bản sách, sản xuất phim truyền hình, phim tài liệu bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tâm hồn, giá trị và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; Tổ chức thi viết blog, sáng tác ca khúc, video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi, Tôi yêu đồng bào tôi” trên mạng xã hội, các cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng...

Sáng cùng ngày, Hội nghị thảo luận đề án đào tạo cán bộ đoàn, dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn. Hôm nay, Hội nghị tiếp tục làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG