Cần nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện
TP – Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 12 khóa VIII đã khai mạc sáng qua (22/6) tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.
Cần nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện ảnh 1
Thanh niên trong nước và thanh niên Việt kiều tham gia hoạt động tình nguyện tại Bên Tre. Ảnh: Lan Anh

Thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhiệm kỳ 2002 – 2007, bên cạnh khẳng định ý nghĩa to lớn của phong trào, đại diện nhiều tỉnh, thành Đoàn cũng phản ánh nhiều hạn chế của hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Tại nhiều địa phương, hoạt động tình nguyện chủ yếu là giao lưu văn hóa – văn nghệ, tặng quà, chưa phát huy được tính sáng tạo, khả năng chuyên môn của thanh niên tình nguyện, thậm chí còn biểu hiện hình thức.

Đại diện Hội LHTN VN cho rằng phong trào “4 mới” đi vào đời sống thanh niên  còn hạn chế. Thanh niên nông thôn chậm tiếp cận với khoa học kỹ thuật, với thị trường mới. Khả năng cụ thể hóa của Đoàn cơ sở về phong trào này còn lúng túng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, đây là kỳ họp quan trọng, xây dựng cơ sở lý luận cho sự phát triển của Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đoàn phải tiếp tục làm tốt vai trò là trường học XHCN của thanh niên; thật sự là người bạn đồng hành của giới trẻ, là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT - XH.

Trong 3 ngày làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 07 của BCH T.Ư Đoàn khóa VII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố, xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” và cuộc vận động xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh; Thảo luận dự thảo báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi; Đề án nhân sự BCH T.Ư Đoàn khóa IX; Kiện toàn BCH, Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa VIII.

MỚI - NÓNG