Cần thêm chương trình tín dụng mới cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Anh Tống Huy Quỳnh làm giàu từ nuôi bò sữa, trở thành một điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Tuấn Anh
Anh Tống Huy Quỳnh làm giàu từ nuôi bò sữa, trở thành một điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ảnh: Tuấn Anh
TP - Sáng 24/7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 chương trình liên tịch giữa T.Ư Đoàn và Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề xuất trong thời gian tới cần xây dựng thêm một chương trình tín dụng mới cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp sản xuất kinh doanh.

Sơ kết 6 tháng đầu năm cho thấy dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên là 13.519 tỷ đồng chiếm 10,8% tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH, tăng 861 tỷ đồng so với 31/12/2013.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng thanh niên nói chung, đặc biệt là thanh niên nông thôn rất khát vốn để khởi nghiệp. 

Vì thế, NHCSXH và T.Ư Đoàn cần tăng nguồn vốn cho vay, mở rộng đối tượng vay và hạ lãi suất đối với một số chương trình giải quyết việc làm, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. 



MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.