'Chân đồng, vai sắt' xây nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 giúp nhân dân xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên) làm đường nông thôn mới
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 giúp nhân dân xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên) làm đường nông thôn mới
TP - Chúng tôi về xã Bình Sơn (thị xã Sông Công - Thái Nguyên) đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1), phối kết hợp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã khởi động xây dựng đường giao thông nông thôn mới tại xóm Phú Sơn.

> Xây dựng cầu nông thôn mới

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 giúp nhân dân xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên) làm đường nông thôn mới
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 giúp nhân dân xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên) làm đường nông thôn mới .

Sáng sớm, tại nhà văn hóa xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên), không khí thật sôi động bởi sự có mặt của quân và dân. Thiếu tá Đinh Văn Giám, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) nói: “Sau thời gian khảo sát cụ thể, chi tiết, hôm nay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vinh dự, tự hào cùng Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân xã, khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn mới tại xóm Phú Sơn. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp trong lộ trình thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Đảng bộ Lữ đoàn từ nay đến năm 2020”.

Chị Trương Thị Sang, dân tộc Sán Dìu, đặt cuốc xuống vệt cỏ sát mép đường, hớn hở: “Cả tuần nay nghe tin cán bộ xã, xóm thông báo có bộ đội Pháo binh về giúp xóm xây dựng nông thôn mới, bà con vui nhiều. Sáng sớm loa trong xóm đã gọi mọi người cùng góp sức”.

Ông Hà Như Hạnh, Trưởng xóm Phú Sơn, tâm sự: “Bộ đội Pháo binh về giúp bà con xây dựng nông thôn mới, chúng tôi cảm động lắm. Trước mắt, chúng tôi sẽ cùng bộ đội làm con đường bê tông kiên cố để đi lại thuận lợi”.

Phú Sơn, là xóm nghèo, đặc biệt khó khăn, nằm trong chương trình 135 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch UBND xã, không giấu nổi băn khoăn: xóm còn gặp nhiều khó khăn vì đời sống nhân dân còn nghèo, kinh tế khó khăn, trong 114 hộ, thì có tới 14 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo; cơ sở hạ tầng so với 19 tiêu chí thì mới đạt 3 tiêu chí: nhà văn hóa xóm, điện lưới quốc gia, trường học.

Buổi lao động vẫn diễn ra tấp nập, khẩn trương như...? một công trường. Từng tốp, từng đoàn người hối hả đào rãnh thoát nước, lấp đất, đá, san ủi mặt bằng...

Trong tốp lính trẻ đang “hò” nhau khuân tảng đá to chừng mấy người ôm, Trung sĩ Vũ Văn Việt, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 3, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 vui vẻ nói: “Cùng đồng đội về đây chung sức giúp bà con trong xóm làm đường nông thôn mới, anh em trong đơn vị phấn khởi lắm. Chúng tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt phương châm của người lính Cụ Hồ “Vì nhân dân phục vụ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.