Chính sách thanh niên còn bất cập

Chính sách thanh niên còn bất cập
TP - Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên vừa có chuyến làm việc tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện pháp luật, chính sách với thanh niên.

Thanh niên 'chê' việc làm ở quê

Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định thanh niên chưa bao giờ đứng ngoài hoạt động kinh tế- xã hội, nhưng đây cũng là thành phần dễ bị lôi kéo nên cần đặc biệt quan tâm giáo dục về đạo đức, lối sống. Tại Đà Nẵng, trong năm qua, ĐVTN đóng góp 47 đề tài nghiên cứu khoa học, 24 chương trình dự án phát triển KT-XH làm lợi gần 3 tỷ đồng, xây mới hơn 60 nhà tình nghĩa, trồng hơn 2.000 cây xanh, đóng góp 115.000 ngày công giúp đỡ đồng bào miền núi, thành lập 52 tổ xung kích an ninh...

Trước đó trong buổi làm việc tại Quảng Nam, chị Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam cho rằng, nhiều bất cập nảy sinh ngay trong chính sách thanh niên như giải quyết việc làm chưa thỏa đáng dẫn tới tình trạng hàng năm Quảng Nam có từ 30 - 40 nghìn lao động trẻ bỏ địa phương đi làm ăn xa. Việc giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở còn một số hạn chế, làm ảnh hưởng việc thu hút nhân tài tham gia công tác Đoàn, Hội...

Năm 2011 riêng TP Tam Kỳ đã bắt giữ, xử lí gần 150 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có trên 76% là thanh niên; số thanh niên nghiện ma túy cũng chiếm 90%. Nguyên nhân chủ yếu do công tác đào tạo, bồi dưỡng thanh niên chưa kịp thời và tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng đoàn công tác, cho biết những bất cập trên được đoàn ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng để có những điều chỉnh cần thiết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG