Chọn việc để tạo dấu ấn riêng

Chọn việc để tạo dấu ấn riêng
TP - Chiều 19/2, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn có buổi làm việc với Đoàn Khối các cơ quan T.Ư về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kế hoạch triển khai thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Dự và chủ trì buổi làm việc có: Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung; Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Ngọc Lương cho hay, năm 2013 với tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư đã đạt được nhiều kết quả: 2 đề án, 1 nghị quyết, 7 chương trình được ban hành; 520 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu; Tổ chức thành công 1.160 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, thanh niên, 150 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học tham vấn…

Thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014 của T.Ư Đoàn, với phương châm phát huy trí tuệ, tiềm năng trí thức trẻ, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan T.Ư tập trung thực hiện ba khâu đột phá, đó là: Tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ;

Tuyên dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình; Phát huy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thanh niên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, gắn công tác chuyên môn với triển khai nhiệm vụ của Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, để hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên đạt được hiệu quả cao, năm 2014, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong Khối, nâng cao các hoạt động tăng cường trí tuệ, thông qua CLB Tiến sĩ trẻ nhằm phát huy tối đa thế mạnh của thanh niên trong Khối.

Anh Vinh cho rằng, Đoàn Khối với lực lượng tuổi trẻ giàu tri thức thì trong các phong trào của mình cần phải đầu tư tri thức, chọn việc để tạo những công trình, phần việc có dấu ấn riêng của mình.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm việc với Đoàn Thanh niên Văn phòng T.Ư Đảng với chủ đề: Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.