Chung tay bảo vệ môi trường

Tham gia làm sạch môi trường là việc làm thường xuyên của ĐVTN tỉnh TT- Huế. Ảnh: Ngọc Văn
Tham gia làm sạch môi trường là việc làm thường xuyên của ĐVTN tỉnh TT- Huế. Ảnh: Ngọc Văn
TP - Diễn đàn Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường , do T.Ư Đoàn tổ chức tại tỉnh TT- Huế hôm 11-10 thu hút nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay về bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên cả nước.

> Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường

Diễn đàn thuộc khuôn khổ liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường năm 2011

Tham gia làm sạch môi trường là việc làm thường xuyên của ĐVTN tỉnh TT- Huế. Ảnh: Ngọc Văn
Tham gia làm sạch môi trường là việc làm thường xuyên của ĐVTN tỉnh TT- Huế. Ảnh: Ngọc Văn.

Vấn đề về hiệu quả truyền thông và tổ chức tốt mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) được nhiều đại biểu, cán bộ Đoàn, ĐVTN quan tâm hàng đầu tại diễn đàn.

Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông BVMT, anh Trần Phong (Trung tâm Đào tạo & Truyền thông Môi trường - Bộ Tài nguyên Môi trường) cho biết: “Tôi không ủng hộ việc chúng ta nói nhiều quá, đưa ra khẩu hiệu quá chung chung. Khẩu hiệu phải thiết thực, đánh vào tâm lý đối tượng, tác động vào ý thức, cảm xúc và hành động của đối tượng, không thể nêu theo kiểu đại loại cùng nhau bảo vệ môi trường được”, anh Phong chia sẻ.

Bạn Nguyễn Đình Trung (Hà Nội) nêu ý kiến: Hoạt động truyền thông BVMT nên chia ra từng đối tượng khác nhau như học sinh, công nhân, viên chức, nông dân… Và chia theo khu vực, địa bàn. Trung nêu ví dụ, khi truyền thông về vấn đề hạn chế sử dụng túi nilon, giữa thành thị, nông thôn, miền núi nên có phương pháp riêng, phù hợp cho từng địa bàn, do mỗi nơi duy trì thói quen và lượng sử dụng khác nhau.

Bạn Đinh Tung Hoành (TPHCM) đề xuất: Truyền thông BVMT phải đến được với người dân, địa bàn dân cư. Nên có những điều phối, chia sẻ mô hình, dữ liệu hoạt động BVMT giữa các tỉnh, thành, vùng miền để các nơi có thể tham khảo và ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Bạn Bùi Bích Thuận (Đà Nẵng) bày tỏ: Trong tuyên truyền BVMT, lực lượng ĐVTN phải đánh thẳng vào nhận thức của người dân, hướng dẫn BVMT đúng cách, ví dụ như cách gom rác, sử dụng túi đựng rác thân thiện môi trường, vận động sử dụng túi giấy tái chế từ sách báo cũ thay cho túi nilon…

Chủ trì diễn đàn, anh Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn, đề nghị, cần nhìn nhận lại vấn đề một cách có hệ thống và phải hành động quyết liệt, để làm sao cho hoạt động của Đoàn thanh niên, của tuổi trẻ trên lĩnh vực bảo vệ môi trường được tập hợp lại và có tính hệ thống hơn.

Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi còn lưu ý: Trong tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình và các hoạt động liên quan đến BVMT phải cố gắng tổ chức lực lượng cụ thể, mô hình cụ thể, có sản phẩm cụ thể và phải được khẳng định trên thực tế và được ghi nhận.

Tối 11-10, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh TT- Huế diễn ra bế mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường năm 2011, trao giải và tuyên dương 80 mô hình điển hình thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường của cả nước.

Trong khuôn khổ liên hoan do T.Ư Đoàn tổ chức lần này còn có buổi giao lưu trực tuyến Tuổi trẻ khơi nguồn sáng tạo, bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới...

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG