Chuyện máy tính hỏng và “Vườn tri thức”

Chuyện máy tính hỏng và “Vườn tri thức”
TP - Trong cuộc giao lưu với đoàn viên, thanh niên và sinh viên của Liên hiệp Trí tuệ trẻ Việt Nam, anh Nguyễn Đồng Long, Phó Giám đốc VNPT tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch CLB hiệp hội Tuổi trẻ nhiệt huyết VNPT, nguyên là UVBCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn VNPT đã chia sẻ kỷ niệm khó quên về chuyện “tặng máy tính hỏng”.

> Vườn tri thức VNPT tại Sìn Hồ
> Đoàn mạnh mẽ chuyển mình

Năm 2007, Đoàn Thanh niên VNPT mang 5 máy tính đến tặng ĐVTN xã Hồng Khê huyện Bình Giang (Hải Dương) trong chương trình Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức.

Có máy tính, bà con ai cũng phấn khởi. Nhưng được 5-6 tháng, điện thoại của cán bộ Đoàn xã Hồng Khê liên tục gọi về Đoàn Thanh niên VNPT thông báo máy tính bị hỏng. Bí thư Đoàn xã Hồng Khê còn đề nghị Đoàn Thanh niên VNPT thay máy tính mới.

Anh Long chia sẻ: “Tôi giật mình, bởi máy mang đi tặng được kiểm tra kỹ, giờ lại mang tiếng tặng máy hỏng thật xấu hổ. Có những lúc chuông điện thoại bàn réo liên hồi mà không dám nghe vì nhấc máy lại gặp cán bộ Đoàn xã”.

Sau đó, Đoàn Thanh niên VNPT cử đội sinh viên tình nguyện của Học viện Bưu chính Viễn thông về Hải Dương kiểm tra máy tính mới ngã ngửa hóa ra không phải vậy. Thanh niên xã và trẻ con nơi đây tắt máy tính như tắt ti vi, ấn nút công tắc tắt phụt là xong. Vậy nên các máy tính đều có vấn đề về màn hình, ổ cứng, ram...

Hơn nữa, tại điểm đặt máy tính không có điều hoà nên máy luôn trong tình trạng nóng ran, ảnh hưởng các linh kiện, gây hỏng nhiều lần. Sau chuyến thực tế, sửa chữa, thay thế, diệt virus, máy tính chạy “ngon” như cũ, Đoàn VNPT rút ra một kinh nghiệm, cần phải hướng dẫn thanh niên trong xã cách sử dụng máy tính đúng quy trình và lập nhóm bảo vệ máy tính.

Sau sự cố, Đoàn xã Hồng Khê đã có sáng tạo, góp thêm 5 máy tính lập trung tâm sửa chữa máy tính vừa góp phần nâng cao trình độ cho thanh niên vừa giúp ĐVTN trong xã làm kinh tế.

Cũng chuyện máy tính, có một nghịch lý, Đoàn Thanh niên VNPT đã triển khai chương trình "Một triệu giờ đồng hành” gồm hướng dẫn truy cập Internet 1 triệu giờ miễn phí, tặng máy tính đặt tại 2.353 điểm Bưu điện văn hoá xã trên cả nước. Nhưng thanh niên nông thôn chỉ truy cập internet được vài ngày đầu, sau đó mặc cho trẻ con sử dụng chỉ để chơi game máy hỏng rất nhiều.

“Phải thành lập trung tâm máy tính xã có từ 5-10 máy trở lên”, anh Nguyễn Đồng Long trăn trở và ý tưởng triển khai dự án “Vườn tri thức” ra đời với hệ thống máy tính nối mạng ADSL. 30.000 ĐVTN VNPT được giao nhiệm vụ phổ cập internet tới cộng đồng và nhiều “Vườn tri thức” đã được triển khai tại Hải Dương, Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, Đà Nẵng, Bến Tre, Gia Lai, Côn Đảo, Mường Tè, Sìn Hồ, Lai Châu và Hưng Yên.

Từ chuyện máy tính hỏng, tới "Vườn tri thức" lại xuất phát từ sự cố “máy tính hỏng”. Vườn gồm phòng 10 máy tính, có khuôn viên giao lưu thanh niên, có phòng đào tạo, kinh doanh giải trí lấy kinh phí duy trì, bảo dưỡng máy tính.

Công trình thanh niên "Vườn tri thức" được Diễn đàn CNTT Thế giới WITFOR 2009 công nhận là mô hình bền vững, được đánh giá cao ở trong và ngoài nước và hiện là mô hình phát triển internet trong cộng đồng có hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG