Công bố danh sách giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích về Đại hội Đoàn X

Công bố danh sách giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích về Đại hội Đoàn X
TPO – Sau gần hai tháng phát động, Cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích về Đại hội Đoàn X thu hút được hơn 300 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra những tác phẩm để trao giải.

> Thi sáng tác biểu trưng, áp phích về Đại hội Đoàn X

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích về Đại hội Đoàn X do T.Ư Đoàn tổ chức, nhằm phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các họa sỹ và các tầng lớp nhân dân để tạo ra những sản phẩm trực quan đẹp, tuyên truyền, cổ động cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X – sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Nội dung thiết kế phải có huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ X (2012 - 2017), thể hiện rõ thông tin Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thể hiện khát vọng và sức trẻ của tuổi trẻ năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động hội nhập và phát triển.

Cuộc thi diễn ra từ 1-3 đến 19-5-2012, đã thu hút được hơn 80 tác giả trên cả nước với số lượng hơn 300 bài dự thi cho cả hai nội dung biểu trưng và áp phích.

Căn cứ vào thể lệ cuộc thi, sau khi các thành viên trong Hội đồng Giám khảo xem xét, lựa chọn các tác phẩm một cách khách quan, độc lập, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Hội đồng xét giải thưởng Cuộc thi thống nhất chọn ra các tác phẩm để trao giải.

Kết quả, Ban tổ chức đã định ra 10 tác phẩm để trao giải, gồm: 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích nội dung thi Áp phích; 5 giải Khuyến khích nội dung thi biểu trưng.

Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng trực tiếp tới những tác giả đạt giải vào đầu tháng 9-2012.

Danh sách các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng và áp phích tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X:

- Nội dung Áp phích

1.Ninh Văn Tuấn (61/12 KP Tây – P. Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương) đạt giải Ba.

2. Nguyễn Chí Tình (Số 4, Lý Bôn, Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đạt giải Khuyến khích.

3. Cao Xuân Duyên (Trường TNCH Võ Thị Sáu, Đường 3 tháng 2, khóm 4, phương 6, Tp. Cà Mau) đạt giải Khuyến khích.

4. Nguyễn Văn Bình (209B Phan Văn Trị, P. 14, Q. Bình Thạnh. Tp. Hồ Chí Minh) đạt giải Khuyến khích.

5. Trịnh Bá Quát (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) đạt giải Khuyến khích.

- Nội dung Biểu trưng

1. Nguyễn Hoàng (19 Trưng Nhị, Hà Đông, Hà Nội) đạt giải Khuyến khích.

2. Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn TN Tổng công ty CNTT Nam Triệu) đạt giải Khuyến khích.

3. Đỗ Thế Hoàng (Hà Nội) đạt giải Khuyến khích.

4. Ngô Anh Cơ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đạt giải Khuyến khích.

5. Trần Hoài Đức (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đạt giải Khuyến khích.

Theo Viết
MỚI - NÓNG