Cụm 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Tập trung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Cụm 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Tập trung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn
Tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Lâm Phương Thanh - Bí thư TW Đoàn - dự.

6 tháng đầu năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN của Cụm đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các mặt. Công tác tư tưởng văn hoá tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung vào việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt triển khai thực hiện tốt Tháng Thanh niên.

Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng. Chiến dịch tình nguyện hè 2005, đã triển khai được nhiều chương trình đạt kết quả cao: “Tiếp sức mùa thi”; hoạt động ra quân nhân “Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường”, “Tháng an toàn giao thông”…

Trọng tâm công tác trong 6 tháng cuối năm được đề ra tại Hội nghị: Tập trung tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn (60 năm ngày thành lập Nước, 60 năm thành lập lực lượng CAND…). Tuyên truyền về Festival thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 16 tại Venezuela. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức các đợt thi đua chào mừng ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục cụ thể hoá phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đến từng đối tượng thanh niên. Thực hiện tốt chiến dịch thanh niên, HSSV tình nguyện Hè 2005…

MỚI - NÓNG