Đại hội Hội LHTN Quảng Ninh, Hải Phòng

Đại hội Hội LHTN Quảng Ninh, Hải Phòng
TP – Ngày 26, 27-1, đã diễn ra Đại hội Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV (2010- 2015) với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Trong nhiệm kỳ III, Hội đã triển khai hiệu quả năm hoạt động lớn như: Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền tổ quốc, Thanh niên sống đẹp.

Tại các cuộc vận động, đã triển khai hàng loạt chương trình lớn như Hiến máu nhân đạo, Vì các chiến sĩ biên giới hải đảo, Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm nghĩa tình… thu hút được hàng vạn lượt thanh niên tham gia.

Đại hội đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 tiếp tục xây dựng Hội là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, tập hợp, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Anh Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh khóa IV 2010 – 2015.

* Ngày 26-1, Đại hội Hội LHTN Hải Phòng khóa 8, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Ngọc Lâm.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Hải Phòng đã vận động được gần 11 nghìn thanh niên tham gia các lớp học phổ cập trung học và nghề, tư vấn giúp đỡ hơn 150 nghìn thí sinh trong các kỳ thi đại học, cao đẳng, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 40 nghìn thanh niên.

Hội còn tổ chức triển khai 500 điểm mô hình, trình diễn chuyển giao tiến bộ KHKT và thu hút gần 27 nghìn thanh niên tham gia tạo ra lợi nhuận hàng năm là 22 tỷ đồng...

Tại ĐH, chương trình hiến 50 nghìn đơn vị máu của tuổi trẻ đất Cảng trong thời gian tới được phát động.

Anh Bùi Đức Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Hải Phòng được đại hội bầu làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Hải Phòng khóa 8.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.