Đăk Nông: Xây Nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn

Đăk Nông: Xây Nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn
TP - Ngày 16-5, PGS-TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng Tỉnh Đoàn Đăk Nông dự lễ khởi công 2 căn Nhà nhân ái tại huyện Đăk RLấp và Tuy Đức từ kinh phí của T.Ư Đoàn dành tặng cho các Bí thư Đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh còn trao học bổng cùng nhiều suất quà cho học sinh nghèo học giỏi. T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục xây thêm 5 căn Nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Ngày 15-5, tại lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh, T.Ư Đoàn tặng 200 thùng chứa rác cho các huyện vùng sâu, 60 thùng chứa rác cho các hộ diện chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, 60 xe đẩy rác cho thị xã Gia Nghĩa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.