Dấn thân vì cộng đồng

Dấn thân vì cộng đồng
TP - Thanh niên tình nguyện đang dấn thân vào nơi gian khó để giúp người dân chống hạn, trồng rừng gây quỹ, xoá đường đất, cầu khỉ...Hàng loạt Công trình thanh niên vì an sinh xã hội đang âm thầm mọc lên ở mọi miền Tổ quốc.

Dấu ấn những công trình:

Dấn thân vì cộng đồng

Mở đường, xây cầu

T.Ư Đoàn cho biết, các hoạt động về an toàn giao thông trong năm qua của lực lượng thanh niên xung kích cả nước như tu sửa đường giao thông, vệ sinh các tuyến phố để lại dấu ấn đậm nét. ĐVTN tỉnh Tiền Giang thực hiện 242 công trình thanh niên, tu sửa nâng cấp 357 km đường giao thông; ĐVTN An Giang nâng cấp 274 km đường, xây mới 64 cầu; Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức cho hơn 1.000 thanh niên tu sửa 15 tuyến đường liên xã, phục hồi 165 biển báo giao thông bị hỏng...

Áo xanh tình nguyện xây mới 600 cây cầu, tham gia xoá cầu khỉ tại đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... Riêng trong quý I năm 2011, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đảm nhận 189 công trình xây dựng nhà nhân ái.

Đắp đập cứu hạn

Huyện Đoàn Đắk Hà (Kon Tum) đã hoàn thành công trình Mô hình ươm cao su bầu tại xã Hà Mòn với tổng giá trị hơn 146 triệu đồng. Công trình thanh niên kể trên mang lại thu nhập cho ĐVTN, tạo nguồn gây quỹ để hoạt động Đoàn.

Đầu năm 2011, hạn hán kéo dài, người dân xóm Lục Đồi, xã Kim Bình (Kim Bôi -Hoà Bình) nguy cơ mất mùa vụ vì thiếu nước. Bí thư huyện Đoàn Kim Bôi Nguyễn Văn Hoàng nảy ra kế hoạch huy động thanh niên giúp dân chống hạn. Được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện, thanh niên bắt đầu chiến dịch đắp đập, khơi thông kênh mương. Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ: Khi thực hiện Công trình thanh niên này, huyện Đoàn gặp khó khăn trong huy động, tập hợp bạn trẻ bởi nhiều người đi làm ăn xa. Sau khi tuyên truyền, 500 đoàn viên từ 6 chi Đoàn cơ sở của huyện tham gia đắp đập không quản giá lạnh, mưa rét và hoàn thành chỉ trong 3 ngày, giúp ứng cứu vụ mùa.

Việc làm này tạo ra một phong trào mới, sôi nổi trong ĐVTN toàn huyện. Hiệu quả rõ nét từ công trình đã giải quyết phần lớn vấn đề tưới tiêu cho trên 20 ha diện tích lúa đã cấy phát triển tốt. Cùng công trình đắp đập, bạn trẻ Kim Bôi còn tham gia phun thuốc trừ sâu, nạo vét kênh mương...

Thu tiền tỷ từ cây bạch đàn

Huyện Đoàn An Nhơn (tỉnh Bình Định) chủ động đề xuất đảm nhận công trình Rừng bạch đàn tuổi thơ tại xã Nhơn Tân nhằm tạo nguồn thu hàng năm.

ĐVTN trong huyện tiến hành san ủi đất để trồng 30.000 cây bạch đàn với tổng giá trị đầu tư 400 triệu đồng. Bí thư huyện Đoàn An Nhơn Lê Hoài An nói, để có kinh phí mua cây giống, trong 3 tháng đầu huyện Đoàn cho dân thuê 21 ha trồng dưa. Cùng việc cho thuê đất trồng dưa, bạn trẻ còn trồng cây bạch đàn xen kẽ.

Đoàn xã Nhơn Tân đảm nhận chăm sóc và quản lý rừng bạch đàn thường xuyên, trong khi thanh niên trong huyện cùng đến chăm sóc cho 21 ha bạch đàn theo định kỳ. Bí thư Đoàn xã Nhơn Tân, Trần Ngọc Ân chia sẻ, do đặc thù xã Nhơn Tân có nhiều rừng nên hầu hết bạn trẻ có nhiều kinh nghiệm chăm chút cho công trình thanh niên này.

Rừng bạch đàn đang phát triển tốt, một số cây đến cuối năm 2011 bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao. Bí thư huyện Đoàn cho biết: Ước tính đến giữa năm 2012 vào vụ thu hoạch định kỳ, rừng bạch đàn sẽ cho doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được huyện Đoàn An Nhơn dùng cho hoạt động từ thiện như thăm hỏi đỡ đầu trẻ mồ côi, tặng học bổng cho học sinh nghèo...

ĐVTN Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến với các xã biên giới đặc biệt khó khăn là Dìn Chin, Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương- Lào Cai) giúp bà con trồng rừng. Hơn 3 tháng ròng rã, các ĐVTN đã cùng người dân trồng 50 ha rừng với tổng kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG