Dấu chân hè tình nguyện

Bạn trẻ Đắk Lắk làm sân bóng chuyền
Bạn trẻ Đắk Lắk làm sân bóng chuyền
TP - Dấu chân của người trẻ trong Chiến dịch hè tình nguyện tiếp tục in dấu trên mọi miền Tổ quốc, tập trung vào vấn đề an ninh xã hội và những công trình thiết thực gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân.

> Dấu chân tình nguyện ở sơn ngàn Tây Bắc
> Đồng Nai: Thanh niên Hải quân xung kích vì cộng đồng

Bạn trẻ Đắk Lắk làm sân bóng chuyền
Bạn trẻ Đắk Lắk làm sân bóng chuyền .
 

Trong 1 tháng chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện tại Đắk Lắk, tuổi trẻ thực hiện gần 270 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, 54 ngàn ngày công. Các công trình của tuổi trẻ ngày càng có ý nghĩa thiết thực như xây dựng nhà nhân ái, nhà vệ sinh tự hoại, sân bóng chuyền, trồng cây xanh, cải tạo đường liên thôn...

Tại Lạng Sơn, gần 20 bạn trẻ CLB Hương Hồi xứ Lạng và nhóm sinh viên Hải Đăng, Hải Phòng vừa trải qua 10 ngày ba cùng với người dân xã Thạch Đạn (Cao Lộc) Lạng Sơn. Nhóm đã tới 10 thôn, bản trong xã để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, thu hoạch mùa màng cho bà con.

Vào buổi chiều tối, các em thiếu niên, nhi đồng được anh chị hướng dẫn ôn luyện bài vở, cắt tóc, búi đầu và học hát. Các tình nguyện viên còn tặng quà cho hộ gia đình nghèo khó, trẻ hiếu học.

Bạn trẻ giúp dân thu hoạch ngô ở Thạch Đạn (Lạng Sơn). Ảnh: Kiên Cường
Bạn trẻ giúp dân thu hoạch ngô ở Thạch Đạn (Lạng Sơn).
Ảnh: Kiên Cường.
 

Gần 250 ĐVTN thuộc các đơn vị Trung đoàn 261 Phòng không Không quân; Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Cty Hải sản Trường Sa Hải đoàn 129; tiểu đoàn DK1 (Thuộc Vùng 2 hải quân) ...vừa hành quân đến xã Sông Xoài, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm công tác dân vận giúp dân như khơi thông cống rãnh, sửa chữa, đắp đường giao thông liên thôn. Các chiến sĩ còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng 20 phần quà, 23 suất học bổng.

Khoảng 200 sinh viên ĐH Cần Thơ đang có mặt ở huyện Phong Điền, Thới Lai (TP Cần Thơ), tham gia làm nhiều công trình xây dựng nông thôn mới như bắc cầu, nâng nền tuyến đường nông thôn, đắp đập, sửa nhà. Sinh viên còn cùng ĐVTN địa phương tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG