Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện

Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện
TP - Ngày 24/7, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn làm việc với Tỉnh Đoàn Điện Biên về nội dung chiến dịch tình nguyện hè và thăm đội viên Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã tại đây.

> Đường tình nguyện
> Phong trào thanh niên phải thiết thực và hiệu quả

Trong chiến dịch tình nguyện hè đợt 1, Tỉnh Đoàn Điện Biên thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Các ĐVTN cùng bà con tại xã Mường Đăng (Mường Ảng) trồng được 3ha rừng; hướng dẫn dân bản người Mông xã Búng Lao trồng rau sạch và thu gom phân chuồng để xử lý phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại thành phố, các tình nguyện viên tham gia quét vôi gốc cây xanh, phát 1.000 túi “Thân thiện với môi trường” cho người dân tại 3 điểm chợ...?

Nhiều đội tình nguyện khác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2013. Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện như: Khám và phát thuốc miễn phí cho 536 người dân xã Sính Phình (Tủa Chùa), trong đó mổ đục thủy tinh thể cho 12 bệnh nhân; thu được 944 đơn vị máu...?

Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn đề nghị: Tỉnh Đoàn Điện Biên cần bám sát hơn nữa kế hoạch chương trình tình nguyện của T.Ư Đoàn, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện thường xuyên như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”.

Trong chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn đã làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên về công tác tổ chức cán bộ của Tỉnh Đoàn Điện Biên. Đoàn công tác đã đến xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, trao 10 suất học bổng Vừ A Dính (trị giá 500.000 đồng/suất) và tặng quà đội viên Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.