Đẩy mạnh đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc trẻ em

Lễ ký kết chương trình phối hợp 2012-2017 chiều 4-6
Lễ ký kết chương trình phối hợp 2012-2017 chiều 4-6
TP - Chiều 4-6, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017.

> Đại hội Đoàn thanh niên Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện được nhiều chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, trong đó nổi bật là: Công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; công tác đền ơn, đáp nghĩa người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội.

Những nội dung này tiếp tục được chú trọng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, với công tác đền ơn đáp nghĩa, định kỳ hằng năm tổ chức Tuần lễ đền ơn đáp nghĩa và Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 27-7; mỗi cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong trường học đăng ký đảm nhận chăm sóc một nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; mỗi cơ sở khối doanh nghiệp, khối công chức, viên chức đăng ký hỗ trợ và chăm sóc một gia đình chính sách thoát nghèo.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được tăng cường bằng việc đưa nội dung, hoạt động thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc trẻ em vào công tác Đoàn, Hội, Đội và các phong trào, các cuộc vận động, hoạt động tình nguyện của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Giai đoạn tới, hoạt động hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên được chú trọng đến các đối tượng đặc thù: bộ đội xuất ngũ, thanh niên nông thôn, khuyết tật, hoàn lương; nâng cao năng lực hoạt động các cơ sở dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống Đoàn, triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015…

Tại lễ ký kết T.Ư Đoàn đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và 9 lãnh đạo thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.