Để sớm trưởng thành

Để sớm trưởng thành
TP - Sáng 6-4, tại Đà Nẵng, khai mạc diễn đàn Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước lên Đoàn do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức (ảnh). Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì diễn đàn với sự tham gia của hàng trăm thiếu niên nhi đồng (TNNĐ).

> Thanh niên Tổng cục VII thi đua làm theo lời Bác

Nhiều tham luận về việc tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống để TNNĐ thực sự trưởng thành và tiếp bước thành đoàn viên.

Anh Dương Văn An nhấn mạnh: Tham gia sinh hoạt Đội là cách để các em trưởng thành hơn, rèn luyện khả năng ứng xử giao tiếp và kỹ năng mềm khác. Các Tổng phụ trách Đội cho biết có nhiều mô hình hiệu quả như Nhật ký làm theo lời Bác, Hội thi phút sinh hoạt truyền thống; tổ chức các hoạt động bổ ích ngoài giờ lên lớp cho TNNĐ.

Các em cũng trình bày ý kiến và góp ý cho Đoàn. Phan Đức Châu, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh (Đà Nẵng) chia sẻ về thực trạng chán học môn lịch sử vì khô khan; đồng thời đề xuất ý tưởng xây dựng website về lịch sử đi kèm với những hình ảnh, âm thanh sinh động để nâng cao hiệu quả học. Em Đinh Thị Anh Thảo (trường THCS Đinh Bộ Lĩnh – Đà Nẵng) bày tỏ cần định hướng trong các em việc sử dụng internet vào việc học tập, truy tìm kiến thức mà tránh đồng nhất sử dụng internet với chat, game online…

Nhân dịp này, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với NXB Kim Đồng và Cty ô tô Trường Hải tặng 100.000 cuốn Sổ tay nhi đồng và 200 cuốn câu hỏi đáp về Đội cho nhi đồng khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.