Định hướng giá trị cho thiếu niên

Định hướng giá trị cho thiếu niên
TP - Hội đồng Đội T.Ư vừa tổ chức hội thảo khoa học Đoàn Thanh niên với việc định hướng giá trị cho thiếu niên trong giai đoạn hiện nay.

> Hướng nghiệp - kinh nghiệm giới trẻ Đức, Anh

Theo chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, hiện các phương thức định hướng của Đoàn có nhiều hiệu quả như: định hướng thông qua phong trào, qua các cuộc vận động, chương trình, hoạt động truyền thông, các mô hình...

Tuy nhiên công tác này vẫn chưa theo kịp sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu niên.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn trong định hướng giá trị cho thiếu niên.

Theo đó, cần giáo dục cho thiếu niên nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học, tạo môi trường cho các em trải nghiệm, chủ động nhận thức để thấy được những giá trị đích thực... Mặt khác, giáo dục qua những tấm gương người tốt, việc tốt, hướng các em tới các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Vấn đề nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn trong thực hiện định hướng giá trị cho thiếu niên cũng được các đại biểu quan tâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.