Đại hội Đoàn TP Cần Thơ:

Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập và phát triển

Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập và phát triển
TP - Ngày 22/10, Đại hội đại biểu Thành Đoàn Cần Thơ bế mạc sau hai ngày làm việc. Dự đại hội có anh Lê Mạnh Hùng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, nhiều lãnh đạo của Thành ủy Cần Thơ và 250 đại biểu đến từ các tổ chức đoàn cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, 12 chỉ tiêu phát triển đề ra, Thành Đoàn Cần Thơ đều thực hiện đạt hoặc vượt chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn cơ sở có trình độ PTTH trở lên, giải quyết việc cho hơn 10.000 thanh niên/năm, xây 508 nhà tình thương, tình nghĩa, 73 cây cầu, xây dựng 328 đội thanh niên tình nguyện. Trong 5 năm đã phát triển thêm 98.812 đoàn viên và có 5.323 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với những thành tích đó, Thành Đoàn Cần Thơ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 8 là: “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập và phát triển”, bầu BCH mới gồm 41 thành viên. Anh Trần Việt Trường tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn, các anh chị Nguyễn Ngọc Tâm, Lê Thị Sương Mai, Trần Thị Vĩnh Nghi được bầu làm Phó bí thư.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.