Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Trị:

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển
TP - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2007-2012 diễn ra từ ngày 5-7/11 với sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Viết Nên, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Văn Cường và 200 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đoàn viên trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn đã được đổi mới nội dung, nâng cao về chất lượng với nhiều hình thức phong phú mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và lối sống văn hóa cho ĐVTN.

Đoàn đã tích cực tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo, giải quyết việc làm. Đã có 1.300 dự án thanh niên được vay vốn qua kênh 120 và các tổ chức tín dụng khác với 54,7 tỷ đồng.

Phối hợp phát triển, khôi phục 55 làng nghề truyền thống. Đoàn đã đề xuất và đảm nhiệm có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT-XH như xây dựng Đảo Thanh niên Cồn Cỏ, trồng rừng phòng hộ ven đường Hồ Chí Minh, Làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh.

Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 10.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có 3.520 người được kết nạp Đảng...

Với tinh thần Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển, Đại hội khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cùng Đảng bộ và nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 33 người, anh Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn.

Cũng nhân dịp này, tuổi trẻ Quảng Trị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh.

MỚI - NÓNG