Đoàn làm lúa giống

Đoàn làm lúa giống
TP - Vụ lúa đông xuân 2008 - 2009, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Đồng Tháp xây dựng CLB giống nông hộ chuyên sản xuất giống lúa chất lượng cao.
Đoàn làm lúa giống ảnh 1
Bí thư Xã Đoàn Bình Tấn- Trần Thanh Tùng (trái) cùng đoàn viên thăm cánh đồng lúa giống. Ảnh: Văn Trí

Trung tâm bán cho Câu lạc bộ một số giống lúa nguyên chủng để nhân ra giống xác nhận cung cấp cho nông dân.

ở ấp 4, xã Bình Tấn (Thanh Bình, Đồng Tháp). Bí thư Xã Đoàn Bình Tấn - Trần Thanh Tùng, vui vẻ:

“Chúng tôi được cung cấp giống VND95-20 và OM2717, trả trước nửa tiền. Nửa còn lại cuối vụ mới thanh toán. Trung tâm Giống tổ chức tập huấn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Mỗi ký lúa giống đạt chất lượng, chúng tôi được hưởng 350 đồng, thêm 30 đồng chuyên chở”.

Kỹ sư Hoàng Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giống, cho biết, hai giống lúa trên rất thích hợp ở vùng đất Bình Tấn và các xã lân cận, năng suất khá cao từ 6 đến 8 tấn/ha, thời gian sinh trưởng chỉ từ 90 đến 95 ngày. Trong vụ đầu tiên này, 11 ĐVTN xã Bình Tấn đã làm 19 ha.

Cánh đồng lúa giống của CLB giống nông hộ đều tăm tắp cây lúa, bông trĩu hạt đang giai đoạn sắp thu hoạch. Kỹ sư Hoàng Văn Tấn cho biết thêm: “Chúng tôi đã bám sát cánh đồng giống này liên tục trong suốt thời gian sinh trưởng để điều chỉnh, xử lý kịp thời về kỹ thuật nhằm đảm bảo cho lúa đạt chất lượng”. 

Bí thư Đảng ủy xã Bình Tấn Lê Văn Thăng nói thêm: “Sang vụ tới, xã chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng thêm hai CLB nữa, nâng diện tích nhân giống toàn xã lên trên dưới 150 ha. Tương lai, cả cánh đồng của hợp tác xã Bình Minh, xã Bình Tấn này sẽ trở thành cánh đồng chuyên sản xuất lúa giống”.

MỚI - NÓNG