Đoàn Thanh niên Bộ Công an lên vùng cao tình nguyện

Đoàn Thanh niên Bộ Công an lên vùng cao tình nguyện
TP - Giữa tháng 7, Đoàn thanh niên tình nguyện Bộ Công an có mặt tại Hà Giang với những hoạt động thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao.

> Những bánh xe tình nguyện

Từ sáng sớm, bà con xã Sủng Là, huyện Đồng Văn đã có mặt rất đông tại trụ sở UBND xã, đợi các bác sĩ trẻ đến từ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khám bệnh, phát thuốc miễn phí (ảnh).

Lần đầu tiên tham gia tình nguyện, nữ bác sĩ Thiếu úy Vũ Hoài Linh (Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Y học cổ truyền) chia sẻ: “Tuy mệt vì đường xa và say xe, nhưng tôi học được nhiều điều và thấy mình trưởng thành hơn”.

Trung tá Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an thì khẳng định, đây là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Bộ Công an trong chiến dịch tình nguyện hè 2012. Đoàn đã huy động được các nguồn lực xã hội tổng trị giá trên 700 triệu đồng, với sự tham gia tích cực của Đoàn TN Ngân hàng BIDV và Tổng cty CP bảo hiểm Xuân Thành).

Ngoài thăm khám chữa bệnh, đoàn tình nguyện khởi công xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền kiến thức pháp luật Vì bình yên biên cương Tổ quốc, thu hút hàng nghìn bà con tại huyện Yên Minh.

Theo Trung tá Phạm Kim Đĩnh, thời gian tới, tuổi trẻ Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện những đợt tình nguyện quy mô lớn, hướng về biên giới, hải đảo; đưa những hoạt động, công trình mang lợi ích thiết thực, bền vững tới vùng sâu, vùng xa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG