Đoàn và tuổi trẻ

Đoàn và tuổi trẻ
TP - Tuổi trẻ 4 đơn vị gồm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đoàn Nghi lễ Quân đội và ngành Đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức “Ngày hội văn hóa thể thao lần thứ III”, với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên.

> Đoàn và tuổi trẻ

Các hoạt động trong ngày hội gồm thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, tennis và các hoạt động giao lưu bên lề được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Đây là dịp để đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tạo động lực, khí thế mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thực hiện một số chỉ tiêu, như 100% tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động Tháng Thanh niên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tổ chức hiệu quả mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá”; tất cả các tổ chức Đoàn có hoạt động phối hợp kết nghĩa với các Đoàn thanh niên địa phương…

Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp triển khai Tháng Thanh niên với 9 nội dung chính, trong đó tập trung phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu; đăng ký, đảm nhận mới và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các công trình, phần việc thanh niên; phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tại địa phương nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới; chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, quân phong, quân kỷ, quy trình, chế độ công tác và văn hóa trong giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân.

Ngày 12-3, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ II (2013-2018), với hơn 200 cán bộ, đoàn viên ưu tú tham dự. Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, phát huy năng lực, trí tuệ, năng động, sáng tạo; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực”, đại hội thể hiện quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.