Làm việc vớiBan Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Hồ Đức Việt:

Đổi mới toàn diện công tác, trẻ hóa mạnh mẽ cán bộ

Đổi mới toàn diện công tác, trẻ hóa mạnh mẽ cán bộ
TP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư trong cuộc làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, chiều qua (15/11).

Đồng chí Hồ Đức Việt khẳng định : Đoàn phải đổi mới toàn diện các mặt công tác, trẻ hóa mạnh mẽ đội ngũ cán bộ. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Việt đã nghe Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng báo cáo về công tác chuẩn bị ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX như: Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ban Bí thư T.Ư Đoàn trong nhiệm kỳ IX (2007 – 2012); cùng một số điểm mới chương trình nghị sự của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX được tổ chức trong 5 ngày (từ 17-21/12/2007) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình - Hà Nội).

Đồng chí Hồ Đức Việt đã phát biểu góp ý vào một số điểm quan trọng của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Về hai phong trào “4 đồng hành” và “5 xung kích”, đồng chí Hồ Đức Việt bày tỏ sự đồng tình, nhưng nhấn mạnh đến việc tổ chức thực hiện sao cho khả thi, thu hút, lôi cuốn được đông đảo giới trẻ.

Đồng chí Hồ Đức Việt lưu ý Ban Bí thư T.Ư Đoàn  việc thực hiện các phong trào này đặt trong bối cảnh 5 năm tới, giai đoạn đã hội nhập sâu, rộng với thế giới có nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức. 

Bởi vậy, tổ chức Đoàn phải đổi mới toàn diện các mặt công tác để đáp ứng yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng, định hướng lý tưởng, rèn luyện thanh niên và giới trẻ trong bối cảnh mới.

Đồng chí Hồ Đức Việt nhấn mạnh: Đoàn phải tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đủ bản lĩnh, năng lực; đồng thời phải  giảm hiện tượng hành chính hóa trong tổ chức Đoàn, giảm tính hình thức trong các hoạt động phong trào, và trẻ hóa mạnh mẽ đội ngũ cán bộ Đoàn, kể cả cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Về phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa IX, đồng chí Hồ Đức Việt chỉ đạo: ngoài nhân sự là cán bộ Đoàn chuyên trách, cần mở rộng  sự tham gia của đại biểu trẻ ưu tú đại diện cho tất cả các lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, trí thức, doanh nhân.

MỚI - NÓNG