Dũng cảm, sáng tạo trong thời bình

Dũng cảm, sáng tạo trong thời bình
TP - Chiến sĩ trẻ ở Đoàn Công binh Hải Vân (Quân khu 4) luôn đi đầu trong những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dũng cảm cứu dân trong nước lũ...

Đại úy, Trợ lý thanh niên Phạm Nguyên Hải cho biết, các tổ chức Đoàn trong đơn vị luôn có nhiều mô hình hoạt động thiết thực để vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia xây dựng công trình phòng thủ, làm đường tuần tra biên giới, dò gỡ bom mìn vật nổ, phòng chống ứng cứu thiên tai.

Những chiến sĩ trẻ xây dựng đường tuần tra biên giới dự án Đồn 553 Châu Khê và Mốc L8 – L10 (Nghệ An) phải thi công trong điều kiện đất khô cằn, thiếu nước ngọt trầm trọng, mùa đông rét thấu xương, mùa mưa thường xảy ra lũ quét.

Đại úy Phạm Nguyên Hải cho biết chỉ riêng trong năm qua, tuổi trẻ đơn vị đã có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao như Đun nước nóng qua đường ống dẫn qua lò than phục vụ bộ đội đã giúp tiết kiệm, tận dụng nhiệt lượng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều đơn vị.

Nhiều tấm gương sáng đã xuất hiện khi đơn vị nhận nhiệm vụ cứu dân trong đợt lũ lịch sử tàn phá các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ xung phong lặn sâu trong dòng nước dữ, tham gia trục vớt chiếc xe ca bị lũ cuốn xuống dòng sông Lam.

Thượng tá Nguyễn Đình Oanh, Chủ nhiệm chính trị Đoàn Công binh Hải Vân, nhận định các phong trào của Đoàn của đơn vị những năm qua đã tập hợp và khơi dậy được nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG