Dùng công nghệ tập hợp thanh niên

Dùng công nghệ tập hợp thanh niên
TP - Thảo luận tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần 21 (khoá IX) ngày 29 - 10, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các văn kiện, chương trình, nội dung trình tại ĐH Đoàn toàn quốc diễn ra trung tuần tháng 12 tới.

> Đoàn giúp thanh niên nông thôn làm giàu

Góp ý công tác thu hút, tập hợp thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cho rằng, Đoàn TN là nơi tập hợp lực lượng thanh niên tiên tiến, có trình độ, đồng thời tổ chức nhiều chương trình, giải thưởng về khoa học công nghệ, mở hàng nghìn điểm internet cho thanh niên nên cần đổi mới việc thực hiện, thu hút đông đảo hơn nữa giới trẻ thông qua các diễn đàn mạng.

Qua đó, tăng tính kết nối, tăng cường cung cấp, định hướng thông tin hữu ích đối với giới trẻ.

“Việc Đoàn tập hợp, liên kết trực tuyến với thanh niên không chỉ trong nước mà đối với du học sinh Việt Nam ngày tăng số lượng tại các quốc gia sẽ góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống, học tập; cung cấp thông tin bị thiếu hụt do khoảng cách địa lý, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm kênh kết nối để trọng dụng trí thức trẻ Việt trên toàn thế giới”, anh Lộc nói.

Việc lựa chọn, công bố hoạt động của tuổi trẻ cả nước, công trình thanh niên tiêu biểu của nhiệm kỳ IX, hầu hết các đại biểu đề xuất không nên quy định con số 10 hoạt động, công trình.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh đề xuất tăng số lượng hoạt động, công trình tiêu biểu dựa trên tiêu chí thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, có ý nghĩa trong xã hội...

Chị Phạm Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn cho rằng, ngoài việc tăng số hoạt động, công trình TN tiêu biểu lên con số 15, nên chọn 1 – 2 mô hình đặc biệt xuất sắc để nhân rộng, thực hiện trên cả nước...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết sẽ áp dụng khoa học công nghệ trong công tác thu hút, tập hợp, quản lý ĐVTN.

Nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn cả nước tiếp tục kiên trì đổi mới phương thức giáo dục thanh niên thông qua phong trào cụ thể, gương người tốt việc tốt; đặc biệt chú trọng tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực...

Hôm nay, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 14 (khóa IX) khai mạc tại Hà Nội, bàn thảo, quyết định các vấn đề trọng tâm trình tại ĐH Đoàn toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.