Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
TP - Sáng 21-9, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2017. Dự và chỉ đạo đại hội có anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và 293 đại biểu đại diện hơn 98.000 đoàn viên, và 500.000 thanh niên trong tỉnh.

> Đoàn hỗ trợ thiết thực cho thanh niên

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích. Các cấp bộ Đoàn triển khai 83 chương trình, dự án với số tiền trên 4 tỷ 700 triệu đồng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được nhân rộng. Thông qua các hoạt động Tháng Thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm, hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã sửa chữa trên 1.500 cây cầu nông thôn, xây dựng 342 nhà nhân ái, vận động hiến gần 34.000 đơn vị máu, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 83.000 người.

Các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên được thực hiện thường xuyên như chương trình Thắp sáng ước mơ, tổ chức trên 5.800 cuộc tư vấn mùa thi, tư vấn nghề nghiệp hướng dẫn tiếp sức mùa thi.

Tổ chức tốt các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; qua đó có trên 6.200 thanh niên được đào tạo nghề, 159.000 thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm.

Anh Dương Văn An phát biểu tại Đại hội: Tỉnh Đoàn có nhiều mô hình mới trong phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới như: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên, Mô hình tổ hợp tác thanh niên, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... và nhiều hoạt động, mô hình tiêu biểu khác được minh họa sinh động trong 19 bản tham luận in trong tài liệu đại hội…

Tất cả đã tạo sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh và đóng góp tích cực vào kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nhiệm kỳ vừa qua…

Hôm nay đại hội bế mạc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG