Liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ nhất:

Giải nhất thuộc về báo cáo viên tỉnh Đoàn Đắc Lắk

Phần thi "Thử tài tranh luận " trong đêm chung kết với cách làm sân khấu hoá là nét sáng tạo của liên hoan. Ảnh: Lâm Bảo Phương
Phần thi "Thử tài tranh luận " trong đêm chung kết với cách làm sân khấu hoá là nét sáng tạo của liên hoan. Ảnh: Lâm Bảo Phương
TPO - Chung kết liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ nhất vừa diễn ra tại Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam. 

Tới dự chung kết có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Với phần thi “Thử tài tranh luận”, 6 báo cáo viên xuất sắc nhất chia làm 3 cặp tham gia tranh luận theo sự dẫn dắt khéo léo vui nhộn của các nghệ sỹ Xuân Bắc, Tự Long, Thành Trung quanh chủ đề mang tính thời sự, các vấn đề cấp thiết đối với tổ chức Đoàn như triển khai phong trào tình nguyện ở địa phương, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ, tình hình biển Đông.

Giải nhất thuộc về báo cáo viên tỉnh Đoàn Đắc Lắk ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao giải nhất cho thí sinh Rahlan Huỳnh (Tỉnh Đoàn Đắk Lắk). Ảnh: Lâm Bảo Phương

Thí sinh Rahlan Huỳnh (Tỉnh Đoàn Đắk Lắk) đã xuất sắc đạt giải nhất sau khi tranh luận trong bối cảnh "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên chậm tiến". Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao tại Liên hoan. Cũng tại đêm chung kết, ban tổ chức đã trao quyết định cho 187 đại biểu tham gia Liên hoan là báo cáo viên cấp T.Ư Đoàn.

Liên hoan đã tạo dấu ấn, là cú hích quan trọng để củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp, ngày càng phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong công tác giáo dục của Đoàn. 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang có kế hoạch đưa hoạt động báo cáo viên của Đoàn trở thành thường xuyên liên tục và là mũi nhọn trong công tác giáo dục của Đoàn.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị các báo cáo viên cần nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình để không ngừng nỗ lực trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức và chủ động, tích cực đối thoại với đoàn viên thanh niên của mình. Và mỗi một báo cáo viên sẽ là một con thuyền chuyên chở thông tin, niềm tin, đạo đức và tri thức tới đoàn viên, thanh niên.

Liên hoan diễn ra trong ba ngày với cách làm đổi mới, sáng tạo, thu hút gần 300 báo cáo viên giỏi toàn quốc tham gia.

MỚI - NÓNG