Giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13
TP - Sáng 26-7, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã khai mạc Hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13. Đoàn Việt Nam tham dự có 99 đại biểu do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dẫn đầu.

> Giao lưu thanh niên Việt - Lào

Trong ngày 26-7, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến thăm Ban Liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, chào lãnh đạo cơ quan Chính hiệp Trung Quốc.

Trong buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, đồng chí Tôn Gia Chính, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, đánh giá cao các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa đoàn thanh niên và tuổi trẻ hai nước.

Các hoạt động này góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí mong muốn tuổi trẻ hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, bổ ích nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa thanh niên hai nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.

Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc để hoạt động giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được mở rộng thêm trên một số lĩnh vực như: trao đổi kinh nghiệm công tác thiếu nhi; tăng cường giao lưu của khối doanh nghiệp trẻ hai nước…

Trước đó (chiều 25-7), đồng chí Lục Hạo, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp thân mật đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam.

Hạnh Ngân
Từ Bắc Kinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.