Giúp bạn trẻ rời xa cái xấu

Giúp bạn trẻ rời xa cái xấu
TP - Trong buổi tọa đàm về lý tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh niên do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức, nhiều Bí thư chi đoàn giỏi của Thủ đô cho rằng, cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, môi trường xã hội tốt để giúp bạn trẻ rời xa cái xấu.

PGS.TS Phạm Hồng Tung (ĐH Quốc gia) dẫn giải, thanh niên sống mẫu mực, nhưng vào bệnh viện không có phong bì lại lo bị bác sỹ bỏ rơi, bị bạn bè lấy cắp đồ khi ở trọ, ra đường va quệt xe bị mắng chửi… Đỗ Đức Khương (ĐH Mỹ thuật, thành viên đội Giao thông xanh), cho biết mình chứng kiến nhiều phụ huynh chở con đi học vẫn cố tình vi phạm giao thông, tác động xấu đến nhận thức của trẻ...

Bí thư chi đoàn ĐH Ngoại thương cho biết, trường có tới 40 CLB chuyên môn và CLB sở thích. SV được quyền chọn CLB phù hợp đam mê để tham gia. Khi có sân chơi lành mạnh, bạn trẻ được học, chơi, sống cùng người học giỏi, tích cực rèn luyện. Ngoài ra, các lớp tự học, thư viện tự học cũng là sân chơi tích cực khiến cái xấu khó len được vào bạn trẻ.

Tống Bá Trung, Bí thư chi đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm, cho rằng thanh niên ngày nay phần lớn yêu nước, lao động, học tập nghiêm túc, nhưng một bộ phận nhỏ nhận thức sai lệch, sống không mục đích khiến nảy sinh nhiều hệ lụy như sống gấp, buông thả, sa vào tệ nạn xã hội. Với những sinh viên hư, Đoàn trường CĐ Sư phạm đã bàn với nhà trường có hình thức kỷ luật bằng cách cho đi dọn vệ sinh môi trường thay vì thuê lao công. Nguyễn Hải, Bí thư chi đoàn ĐH KHXH&NV, cho rằng với không ít thanh niên, khái niệm lý tưởng sống quá xa vời; sống không mục đích nên dễ lao vào chơi bời, hút chích.

Vương Văn Sang, Bí thư chi đoàn ĐH Thành Đô, đặt câu hỏi: “Mục đích sống của bạn trong 10 năm tới là gì? Bạn có nhớ nổi ngày sinh nhật của bố mẹ bạn không?”. Sang cho rằng, không cần hô hào lý tưởng sống, mục đích sống ở đâu xa, đơn giản là bạn có làm được những việc giản dị cho người thân xung quanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG