Hành trang người lính

Hành trang người lính
TP - Tại Thanh Hóa, 15 đơn vị đã tổ chức lễ giao quân, tiễn thanh niên nhập ngũ. Trước đó, các địa phương còn tổ chức gặp mặt động viên, liên hoan, trao quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ.

> Sân thơ trẻ - thành công nhờ Tổ quốc
> Thanh niên quê lúa xây dựng nông thôn mới

Như, tại huyện vùng cao Quan Sơn, nơi điều kiện dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã Trung Hà, Na Mèo, Thị trấn huyện trao tặng mỗi thanh niên sổ tiết kiệm trị giá hai triệu đồng; các xã Mường Chanh, Tén Tằn, huyện Mường Lát tặng sổ tiết kiệm trị giá 1,2 triệu đồng cho mỗi tân binh... Đợt I năm 2013, 2.400 tân binh của Thanh Hóa được biên chế vào các đơn vị thuộc 10 quân, binh chủng và Quân khu 4.

TT-Huế  - Thanh niên 5 huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới (tỉnh TT-Huế) đồng loạt lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong đợt giao quân đợt đầu năm 2013, toàn tỉnh có 600 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Tổng cục Kỹ thuật, Trung đoàn 6 (Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT- Huế).

Đáng chú ý, đợt nhập ngũ này, có 68 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số (Vân Kiều, Pa Cô, Cà Tu, Tà Ôi; thuộc hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới), 40 thanh niên thuộc các tôn giáo, 100% thanh niên là đoàn viên.

Trước ngày lên đường, các địa phương đều tổ chức cho thanh niên dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ; nhiều tổ chức, đoàn thể đã thăm hỏi, động viên, tặng sổ tiết kiệm (trị giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng) cho các thanh niên.

Đà Nẵng  – Sáng 26-2, lễ giao quân diễn ra long trọng, xúc động tiễn 500 thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ. Theo Đại tá Huỳnh Minh Chức, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng: Chất lượng tân binh đợt giao nhận quân năm nay cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2012.

Các tân binh thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc, rèn luyện bản thân trong thời gian quân ngũ… Cùng ngày, 182 thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng lên đường nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.