Hào hứng mùa hè xanh ở Bến Tre

Hào hứng mùa hè xanh ở Bến Tre
TP - Chiến dịch Mùa hè xanh ở tỉnh Bến Tre năm nay có hơn 1.100 sinh viên (SV) của 17 trường đại học và cao đẳng Việt Nam, 11.000 đoàn viên thanh niên địa phương đang diễn ra sôi nổi.

Võng giữa rừng, 'nét' trên đảo
> Dấu chân hè tình nguyện

Người ướt đẫm mồ hôi cùng các bạn làm đường ở xã Phú Túc (Châu Thành), bạn Trần Văn Anh Khoa, SV điện công nghiệp lớp K4A1 Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, bộc bạch, lần đầu tiên tham gia Mùa hè xanh có bỡ ngỡ nhưng rất hào hứng. Nhóm SV tham gia tại huyện Châu Thành (do cô Đinh Thị Kim Mỹ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi, phụ trách) cho biết, cùng ăn, cùng ở, cùng làm nên ý thức cộng đồng nâng cao rõ rệt. Ông Bùi Công Thắng, người dân ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, nói SV giúp bà con làm lộ giao thông, trồng cây, đào ao rất có hiệu quả.

11 SV Mỹ tham gia Mùa hè xanh tại xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam) cùng đoàn viên thanh niên địa phương xây dựng nhà tình thương, hướng dẫn thiếu nhi học tiếng Anh, làm 100 m đường bê-tông.

Các đội hình chuyên trong tỉnh có tên Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Luật gia trẻ có mặt tại các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.

Mùa hè xanh ở Bến Tre đã xây dựng 13 căn nhà tình thương, sửa chữa 32 căn nhà tình nghĩa; nâng cấp 54 km đường giao thông, làm mới 3 cầu nông thôn. Ngoài ra, trồng trên 8.000 cây xanh, khám bệnh 800 người nghèo, tư vấn nghề cho 1.000 thanh niên; tổ chức ôn tập hè, sinh hoạt cho 2.300 em thiếu nhi; giúp 830 em có hoàn cảnh khó khăn kinh phí 700 triệu đồng. Gần 250 y bác sĩ về các xã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 nghèo, gia đình chính sách, với kinh phí trên 380 triệu đồng.

Chi bộ sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc gia TPHCM vừa kết nạp 5 SV vào Đảng vì có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như hoạt động Mùa hè xanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG