Khai trương văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp

Khai trương văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp
Ngày 16-10/-2012, tại Hà Nội, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức Kỷ niệm 21 năm ngày thành lập và khai trương Văn phòng Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Khai trương văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp

Ngày 16-10/-2012, tại Hà Nội, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức Kỷ niệm 21 năm ngày thành lập và khai trương Văn phòng Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Trung tâm giới thiệu việc làm Trung ương Đoàn đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nhất là sau khi Văn phòng Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Văn phòng Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp (Văn phòng) là 01 trong 05 phòng chức năng trực thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Trung ương Đoàn. Sự ra đời của Văn phòng đánh dấu bước phát triển mới, mang tính đột phá trong Chiến lược phát triển Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Trung ương Đoàn, giai đoạn 2011- 2015.

Nhiệm vụ chính của Văn phòng là: đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao KHCN; Thiết lập và tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp; Kết nối các ý tưởng kinh doanh của thanh niên với các doanh nghiệp, nhà tài trợ, doanh nhân; các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,…

P.V

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.