Khắp nơi kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

Khắp nơi kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7
TP - Trên ba trăm đoàn viên, công chức hải quan tỉnh Lạng Sơn tự nguyện đóng góp mỗi người hai ngày lương để xây dựng hai nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại huyện Văn Lãng và huyện Văn Quan.

Ngày 21/7, đại diện Hải quan Lạng Sơn bàn giao ngôi nhà tình nghĩa và một bộ bàn ghế cho gia đình liệt sỹ Triệu Tiến Hùng tại thôn Cao Tiến, xã Tân Mỹ, Văn Lãng.

* Công ty 128 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tặng nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Tỉnh Nam Định và Thanh Hóa mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; thăm và tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng và tặng hai sổ tiết kiệm tình nghĩa mỗi sổ trị giá 600.000 đồng  cho hai mẹ liệt sỹ thuộc xã Quảng Tiến, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. 

* Đoàn công tác của Quân đoàn Một (Binh đoàn Quyết Thắng) do Đại tá, Chính ủy Quân đoàn Mai Văn Lý vừa dẫn đầu đến Quảng Trị tặng mười ngôi nhà tình nghĩa (hơn 40 triệu đồng mỗi nhà) cho các gia đình chính sách ở bảy huyện của tỉnh Quảng Trị.

* Tỉnh Kon Tum tặng 107 suất quà (trị giá 400.000 đồng/suất) cho: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81 phần trăm trở lên, thân nhân liệt sỹ già yếu neo đơn và con liệt sỹ mồ côi, thân nhân của gia đình có ba liệt sỹ; và 22 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) tặng cho đối tượng là thân nhân của gia đình có hai liệt sỹ.

* Nhà Xuất bản Giáo dục và Sở GD&ĐT Sóc Trăng trao tặng 3.430 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Ngoài ra, 100 bộ sách giáo khoa, tập vở cho 100 em học sinh người dân tộc Khmer...

MỚI - NÓNG