Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn

Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn
TP - Nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân tổ chức chương trình tàu thanh niên “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2013 với chủ đề “Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn”.

> Tặng cờ Tổ quốc có bài thơ Thần cho tàu QNg 96382
> Lá cờ Hoàng Sa sẽ vào Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam

Theo kế hoạch, chuyến đi kéo dài 10 – 12 ngày, xuất phát ngày 3/5 tại cảng Cát Lái (TPHCM) đến huyện đảo Trường Sa thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đây. TPHCM sẽ tổ chức lễ tiễn, đón đoàn, đồng thời tổ chức chương trình “Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”.

Ban tổ chức cho biết, tàu thanh niên năm 2013 ra Trường Sa sẽ có khoảng 80 đại biểu. Ngoài thành phần đại biểu thuộc ban Bí thư T.Ư Đoàn; các lãnh đạo phòng ban của T.Ư Đoàn; đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại biểu một số tập đoàn, đơn vị tài trợ cho chương trình còn có đội nghệ thuật quần chúng tham gia biểu diễn phục vụ quân và dân huyện đảo Trường Sa. T.Ư Đoàn cũng tổ chức thi tuyển để lựa chọn 10 đại biểu xuất sắc, đại diện cho thanh niên Việt Nam tham gia chương trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.