Khởi động Năm Thanh niên tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc

Khởi động Năm Thanh niên tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc
TP - Lắng nghe khơi gợi từ cuộc sống, từ thanh niên (TN) sẽ làm nảy sinh, nuôi dưỡng được nhiều phong trào mới, thiết thực trong toàn Đoàn. Năm Thanh niên 2011, mỗi cấp đều cố gắng vượt lên chính mình để phong trào rộng khắp. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn hôm qua (21 – 4).

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14:

Khởi động Năm Thanh niên tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc

Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 thành lập Đoàn và một số giải pháp tiếp tục triển khai Năm Thanh niên chiều qua, anh Võ Văn Thưởng cho biết, công tác chỉ đạo chủ động, chu đáo, quyết liệt của T.Ư Đoàn vẫn đảm bảo không gian sáng tạo của các Tỉnh, Thành Đoàn nên các công trình, phần việc khởi động Năm Thanh niên lan rộng và tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc, thu hút đông đảo TN và các tầng lớp xã hội tham gia. “Trước đây, không ít phong trào bó hẹp cấp trung ương, tỉnh thành thì nay nhiều hoạt động của Đoàn tạo cảm hứng thu hút mọi đối tượng TN tham gia nhiều nội dung khác nhau với tất cả thế mạnh. Cán bộ Đoàn phải luôn bám sát nhu cầu xã hội và TN”, anh Võ Văn Thưởng, nói.

Các đại biểu cho rằng những chuyển biến trên là nhờ có sự tham gia chủ động, tích cực của cấp cơ sở. Việc khai thác nguồn lực xã hội hóa cho công tác Đoàn đạt kết quả cao hơn. Đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, trong các hoạt động, chương trình toàn đoàn đầu năm 2011, nguồn lực xã hội tài trợ chiếm 75% kinh phí.

Bí thư các Tỉnh, Thành Đoàn cho biết, sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân cùng lãnh đạo T.Ư, tỉnh về các phong trào của thanh niên ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu băn khoăn, sau các phong trào hiệu quả trong tháng 3, không ít cơ sở chùng xuống. Để thực hiện tốt công tác Năm Thanh niên cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm quốc gia như tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn lạm phát, khôi phục kinh tế xã hội sau khủng hoảng, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội... “Kiên quyết giảm các hoạt động lễ hội không cần thiết, tránh lãng phí”, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, đề xuất.

Sáng cùng ngày, hội nghị thảo luận sơ kết Nghị quyết Phát huy vai trò xung kích của TN trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2012. Kết luận của Ban Thường vụ về Một số giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ ĐH IX của Đoàn và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.